Bên bờ hạnh phúc

Trước đây, thương mại của Ấn Độ dường như không chịu ảnh hưởng lớn từ những khó khăn của thị trường bên ngoài, khi mà nhu cầu về các mặt hàng trọng yếu, như dầu mỏ chẳng hạn, vẫn luôn mạnh. Tuy nhiên, do tình trạng trì trệ kinh tế cả trong lẫn ngoài nước, xuất khẩu và nhập khẩu của Ấn Độ đều đã giảm sút trong những tháng gần đây.

Trước tình hình đó, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Ấn Độ đang ráo riết tìm kiếm các thị trường mới tại khu vực Trung Đông, Mỹ Latin và Đông Nam Á ngoài những khách hàng truyền thống, vốn đang chìm trong khó khăn.

Trong năm nay, tỷ giá đồng rupee đã sụt đáng kể, khiến hàng hóa do Ấn Độ sản xuất có giá bán rẻ hơn ở thị trường nước ngoài. Điều đó lẽ ra giúp thúc đẩy xuất khẩu nhưng thực tế đã không như mong đợi. Kể từ tháng 4 vừa qua, xuất khẩu của Ấn Độ luôn sụt giảm. Theo dự báo của giới doanh nghiệp, tình hình chỉ có thể được cải thiện dần trong những tháng cuối năm nay.
 

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *