Bên bờ hạnh phúc

Các nhà khảo cổ Israel vừa cho biết lần đầu tiên một hồ chứa nước có niên đại từ năm 1006 đến năm 586 trước Công nguyên đã được tìm thấy ở Jerusalem.
 

Hồ chứa nước này đã được phát hiện khi người ta khai quật một hệ thống nước thải nằm bên dưới con đường chính ở Jerusalem và nó được biết là nằm trải dài từ phía Bắc xuống phía Nam của thành phố cổ này.
 

Hồ chứa nước có niên đại từ năm 1006 đến năm 586 trước Công nguyên đã được tìm thấy ở Jerusalem.

 

Hồ chứa có công suất gần 250 mét khối và có thể được sử dụng cho nhu cầu của người dân địa phương cũng như cho việc xây các ngôi đền thời xưa.
 

Theo giải thích của các nhà khảo cổ, phát hiện này cho thấy việc sử dụng nước của người dân trong khoảng thời gian trên đã dựa vào nhiều nguồn nước khác nhau.
 

Sau hàng ngàn năm, việc xây dựng và các hoạt động của con người đã xóa gần hết mọi dấu vết cổ đại của thành phố này. Vì thế, cho đến nay, những phát hiện của các nhà nghiên cứu về Jerusalem vẫn còn rất hạn chế.
 

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *