Bên bờ hạnh phúc

Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, ngành y tế Vĩnh Long vừa tổ chức ra quân chiến dịch liệt lăng quăng đợt 2 tại 27 địa phương có nguy cơ bùng phát thành dịch.

 

Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát hiện trên 1.130 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. 

Chiến dịch liệt lăng quăng đợt 2 nhằm mục tiêu hạ thấp mật độ muỗi, côn trùng trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo tất cả các hộ gia đình nơi thực hiện chiến dịch không còn dụng cụ chứa nước có lăng quăng; đồng thời, đánh động cộng đồng để người dân biết về tác hại nguy hiểm của bệnh và cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Tại các địa phương tổ chức chiến dịch, cán bộ, nhân viên y tế, cộng tác viên và đoàn viên, học sinh đã diễu hành trên 1 số tuyến đường chính, phát tờ bướm và tuyên truyền cho người dân hiểu các biện pháp diệt lăng quăng, xóa môi trường sinh sản của muỗi để phòng bệnh sốt xuất huyết.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *