Bên bờ hạnh phúc

 Sau thời gian ồ ạt bỏ ruộng lúa để lên liếp trồng cam sành thì gần đây tình trạng này ở huyện Trà Ôn đã tạm lắng xuống.

 

Nguyên nhân nông dân Trà Ôn không còn ồ ạt bỏ ruộng lúa lên liếp trồng cam sành như những tháng đầu năm là do chính quyền địa phương và ngành chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích, vận động bà con thực hiện theo đúng quy hoạch về chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và tập quán sản xuất của từng vùng để hạn chế rủi ro.

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện Trà Ôn có 54 ha vườn trồng mới cam sành, trong đó có 25 ha được nông dân chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa. Đến thời điểm hiện tại, huyện Trà Ôn có hơn 2.400 ha vườn trồng cam sành, trong số này có khoảng 350 ha đang bị bệnh vàng lá thối rễ, tập trung ở các xã Trà Côn, Tân Mỹ, Thiện Mỹ, Tích Thiện, Vĩnh Xuân và Hựu Thành.

Nguyễn Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *