Bên bờ hạnh phúc

Đảo Rebun ở Hokkaido được mệnh danh là khu vườn hoa nổi giữa biển. Mọc lên giữa biển khơi, hòn đảo Rebun nổi tiếng và được nhiều lượt khách đến tham quan nhờ những thảm hoa tuyệt đẹp cùng với cư dân thân thiện, hiếu khách.

Cách thành phố Wakkanai 60km, đảo Rebun trải dài hơn 30km theo hướng Bắc Nam. Vào mùa hè, Rebun rực rỡ sắc màu của các loài hoa khiến người ta đặt cho nó một tên gọi thân mật là “Đảo hoa nổi”. Dân số của đảo Rebun chưa tới 3.000 người. Du lịch và đánh bắt hải sản là 2 ngành công nghiệp chính trên đảo.

Rebun được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, hơi nước do gió biển mang vào. Nhiệt độ trung bình ở đây khoảng 7oC. Khí hậu như thế tạo điều kiện tốt cho cây cối và hoa phát triển. Mỗi độ hè đến, có rất nhiều du khách đến tham quan vẻ đẹp tuyệt vời của các loài hoa đang khoe sắc. Trong số các du khách đến tham quan đảo Rebun, có những nhà nghiên cứu cũng như những người yêu hoa đến để tìm hiểu về khả năng sinh tồn cũng như đặc điểm của các loài hoa dại.

Anh Dũng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *