Bên bờ hạnh phúc

Những năm gần đây, ngành du lịch tỉnh Vĩnh Long được sự đầu tư ngày càng nhiều từ các đơn vị, tổ chức tư nhân trong và ngoài tỉnh góp phần thúc đẩy du lịch địa phương phát triển. Nhằm nắm bắt tình hình đầu tư phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh, đoàn khảo sát của HĐND tỉnh Vĩnh Long do ông Nguyễn Văn Lượng, ủy viên thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến khảo sát Làng du lịch Chín Rồng ở xã Mỹ Thạnh Trung huyện Tam Bình. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Vĩnh Long.

Một góc Làng du lịch Chín Rồng

 

Làng du lịch Chín Rồng thuộc loại hình du lịch sinh thái miệt vườn được ông Lê Văn Lợi – một danh nghiệp tư nhân ở TP HCM – đầu tư xây dựng tại ấp Mỹ Phú 3 (xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình) từ đầu năm 2012 với tổng số vốn đầu tư ban đầu hơn 30 tỷ đồng trên tổng diện tích gần 8 ha đất ruộng.

Làng du lịch Chín Rồng được thiết kế xây dựng theo kiểu du lịch sinh thái với sông, hồ, cù lao và những ngôi nhà cổ có giá trị hàng trăm năm tuổi. Các hệ thống nhà hàng, khách sạn nơi đây cũng đang được triển khai xây dựng cùng với nhiều loại hình vui chơi giải trí dân dã như bơi xuồng, câu cá thăm vườn cây ăn trái. Với mục tiêu phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước thông qua liên kết các tour du lịch lữ hành, làng du lịch Chín Rồng hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Dự kiến làng du lịch Chín Rồng sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác phục vụ từ tháng 10 năm 2012./.

Đăng Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *