Bên bờ hạnh phúc

Trước nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết trong các tháng mùa mưa, tỉnh Vĩnh Long vừa phân bổ trên 420 triệu đồng để triển khai chiến dịch diệt lăng quăng và phun hóa chất diện rộng phòng bệnh sốt xuất huyết.

 

 

Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện trên 1.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng gần 400 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Riêng từ tháng 6 đến nay đã có trên 550 trường hợp. Nhằm khống chế không để bệnh sốt xuất huyết bùng phát thành dịch, tỉnh đã phân bổ trên 420 triệu đồng để ngành Y tế triển khai các biện pháp phòng chống. Theo đó, từ ngày 1 đến ngày 10/9, ngành Y tế sẽ tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng đợt 2 tại 27 xã và phun hóa chất diện rộng tại 11 xã có nhiều trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết và có nguy cơ bùng phát thành dịch cao.

Chiến dịch nhằm mục tiêu hạ thấp mật độ muỗi, côn trùng trong thời gian ngắn nhất; đồng thời đánh động cộng đồng, nâng cao ý thức người dân về tác hại nguy hiểm của bệnh và cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết./.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *