Bên bờ hạnh phúc

 Trong tháng 8, Vĩnh Long ước xuất khẩu được hơn 80.800 tấn gạo với giá trị đạt gần 33,4 triệu USD, tăng hơn 77,5% về lượng và hơn 75,1% về giá trị so với tháng trước. Đây là tháng đạt sản lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

 

Tuy nhiên, do xuất gạo của các tháng trước, đặc biệt là những tháng đầu năm đạt thấp, nên tính chung từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này chỉ đạt 142,7 triệu USD, đạt 70% kế hoạch năm, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

Gần đây, xuất khẩu gạo thuận lợi nên giá lúa gạo cũng tăng theo. Hiện giá lúa khô tại kho loại thường dao động từ 5.600 – 5.700 đ/kg, lúa dài khoảng 5.800 – 5.900 đ/kg. Còn giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.350 – 7.450 đ/kg./.

Tấn Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *