Bên bờ hạnh phúc

Thực hiện chương trình công tác năm 2009, sáng nay (23/9), Công đoàn viên chức tỉnh Vĩnh Long đã đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban Công đoàn viên chức các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ. Bà Hoàng Thị Hòa, Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam và lãnh đạo Công đoàn viên chức 11 tỉnh, thành phố trong khu vực về dự.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị giao ban, đại biểu các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức và hoạt động Công đoàn; đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức viên chức “Trung thành – sáng tạo – tận tụy – gương mẫu” và công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công chức tham gia thực hiện cải cách hành chính, quy chế văn hóa công sở.

Các đại biểu kiến nghị, Công đoàn viên chức Việt Nam cần bổ sung thêm nguồn kinh phí cho hoạt động Công đoàn; thường xuyên tổ chức giao ban theo khối nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị trao đổi những kinh nghiệm hay, những phương pháp hoạt động Công đoàn sáng tạo để nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động phong trào.

Tại buổi họp giao ban, bà Hoàng Thị Hòa, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam nhấn mạnh, các tỉnh, thành trong khu vực Tây Nam bộ cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đến từng Công đoàn cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; đồng thời, tích cực tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức lao động; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần tích cực trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước hiện nay.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *