Bên bờ hạnh phúc

 Ngày 15/8, Đoàn ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam do ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ ngoại giao, Ủy viên ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

 

Huyện Long Hồ hiện có trên 41.700 thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30, chiếm gần 30% dân số huyện. Thực hiện chương trình hành động của Chính phủ và Nghị quyết của ban chấp hành Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Thời gian qua, huyện đoàn Long Hồ đã thực hiện tốt phương châm “mỗi cơ sở đoàn là địa chỉ thông tin nghề nghiệp, việc làm, mỗi đoàn viên là 1 tư vấn viên”. Qua đó, các cơ sở đoàn đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức gần 160 lớp dạy nghề, 25 đợt tư vấn hướng nghiệp, học nghề chọn trường và tìm kiếm việc làm cho trên 11.000 đoàn viên thanh niên, học sinh; phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội tổ chức thẩm định và giải ngân 40 dự án cho trên 800 đoàn viên thanh niên vay với số tiền 3,4 tỷ đồng; phối hợp với phòng nông nghiệp huyện tổ chức 50 lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi cho trên 1.500 thanh niên nông thôn.

Trong lĩnh vực vui chơi, giải trí, nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên luôn được huyện quan tâm. Huyện hiện có 1 trung tâm văn hóa, 4 nhà văn hóa, 14 điểm bưu điện văn hóa và 18 câu lạc bộ đờn ca tài tử thu hút nhiều đoàn viên thanh niên đến sinh hoạt. Các hoạt động thể dục, thể thao văn hóa văn nghệ được các cơ sở đoàn tổ chức thường xuyên. Qua đó, đã tạo được sân chơi lành mạnh cho lực lượng đoàn viên, thanh nhiên, đồng thời còn phát hiện, bồi dưỡng cung cấp hơn 100 vận động viên cho  các đội tuyển huyện, tỉnh và khu vực.

Công tác tăng cường tổ chức, tuyên truyền giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống cho thanh niên tiếp tục đạt những kết quả tốt. toàn huyện có trên 100 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được biểu dương.

Tại buổi làm việc, huyện Long Hồ kiến nghị Trung ương cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước cho cán bộ làm công tác thanh niên; có biên chế cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên ở cơ sở và xem xét cho cán bộ Đoàn cấp xã hưởng 30% phụ cấp như cán bộ Đoàn cấp huyện. Riêng UBND tỉnh cần sớm có kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020./.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *