Bên bờ hạnh phúc

Theo Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc (MOSF), các chỉ số về kinh tế liên quan đến sản xuất và đầu tư của nước này đều đã yếu đi trong thời gian gần đây, chủ yếu do lĩnh vực xuất khẩu suy giảm.

 

Trong báo cáo hằng tháng về các điều kiện kinh tế Hàn Quốc, MOSF nêu rõ giá cả tiêu dùng vẫn tiếp tục ổn định, nhưng sự cải thiện trên thị trường việc làm còn tương đối khiêm tốn và các lĩnh vực mang tính thước đo đối với nền kinh tế như sản xuất và đầu tư lại có chiều hướng đi xuống.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định là sự yếu đi của lĩnh vực xuất khẩu, một trong những động lực tăng trưởng kinh tế hàng đầu. Trong tháng 7 vừa qua, xuất khẩu của Hàn Quốc sụt giảm 8,8% và nhập khẩu cũng giảm 5,5%. MOSF cảnh báo còn nhiều bất ổn ở bên ngoài như khủng hoảng nợ công tại châu Âu, đà tăng trưởng chậm lại ở nhiều nền kinh tế lớn. Do đó, lĩnh vực xuất khẩu của Hàn Quốc được dự báo là chưa thể nhanh chóng hồi phục.
 

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *