Bên bờ hạnh phúc

Nhật Bản hiện đang đối mặt với nguy cơ dân số sụt giảm nghiêm trọng do tỉ lệ sinh thấp và tình trạng lão hóa ngày càng tăng. Theo thống kê chính thức từ chính phủ Nhật vừa được công bố, tính tới cuối tháng 3 năm nay, tổng dân số nước này là hơn 126,6 triệu người, giảm khoảng 263.700 người so với năm trước đó. Đây được xem là năm dân số giảm thứ 3 liên tiếp ở Nhật.


 

Trong một năm, tính đến cuối tháng 3/2012, gần 1 triệu 50 ngàn đứa trẻ được sinh ra và hơn 1 triệu 250 ngàn người qua đời ở Nhật. Người từ dưới 1 tuổi tới 14 tuổi chiếm 13,25% trong tổng dân số. Đây là con số thấp kỷ lục kể từ khi chính phủ Nhật tiến hành thống kê về con số này vào năm 1994; trong khi, số người từ 65 tuổi trở lên chiếm 23,43%, mức cao kỷ lục. Dân số của Nhật đã giảm ở 40 trong số 47 tỉnh của nước này.
 

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *