Bên bờ hạnh phúc

Một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy số lượng các nhà môi giới tài chính tại Mỹ đang giảm mạnh. Đây được xem là kết quả của tình trạng khó khăn hiện nay đối với ngành này.

Thế hệ bùng nổ dân số sau chiến tranh thế giới thứ hai đã từng chứng kiến sự phát đạt của nghề môi giới tài chính, nhưng giờ đây, ngày càng nhiều nhà môi giới bỏ nghề. Công ty Cerulli Associates cho biết số nhà cố vấn tài chính cá nhân đã sụt giảm 2,3%, tương đương 7 ngàn người trong năm ngoái. Cerulli ước tính số nhà môi giới sẽ còn sụt giảm đến 34% vào năm 2014. Theo công ty này, khách hàng đang có xu hướng bỏ tiền vào các dịch vụ tài chính toàn diện hơn và họ có thể sẵn sàng bỏ tiền để mua lấy lời khuyên hơn là phải trả hoa hồng cho nhà môi giới tài chính.
 

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *