Bên bờ hạnh phúc

Sau nhiều năm bị trừng phạt kinh tế, đất nước Myanmar có rất nhiều xe hơi cũ kỹ còn lưu thông trên đường. Giờ đây, với chính sách mở cửa, nhiều lệnh cấm vận được xóa bỏ hoặc nới lỏng, thị trường xe hơi ở nước này được kỳ vọng sẽ phát triển bùng nổ.

Các hãng ô tô Nhật Bản đặc biệt chú trọng thị trường Myanmar. Mới đây, Bộ giao thông đường sắt Myanmar đã công bố dự án hợp tác với phía Nhật Bản nhằm mở lớp đào tạo sửa chữa và bảo dưỡng xe hơi tại thành phố Yangon. Dự án này được kỳ vọng sẽ giúp tạo cơ hội việc làm cho thanh niên, đồng thời nâng cao năng lực dịch vụ giao thông.

Một cuộc triển lãm ô tô với phần lớn sản phẩm đến từ Nhật Bản cũng vừa được tổ chức tại Yangon. Các mẫu xe được trưng bày có đời từ năm 1997 đến 2002 và giá bán từ 15 ngàn USD đến gần 24 ngàn USD. Mức giá này vẫn còn cao gấp đôi so với hầu hết các nước khác nhưng xem như đã giảm nhiều. Trước đây, chỉ những người rất giàu ở Myanmar mới có khả năng sắm ô tô bởi giá xe đắt gấp 100 lần so với ở Nhật Bản.
 

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *