Bên bờ hạnh phúc

 Tối qua 6/8, tại Sân vận động Thành phố Cần Thơ, Bộ giáo dục và đào tạo đã phối hợp cùng Thành ủy, UBND Thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc vòng chung kết Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 8 năm 2012. Phó chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận, cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã đến dự.

 

Tại lễ khai mạc, 63 đoàn vận  động viên diễu hành qua lễ đài, lễ rước đuốc và thắp đuốc diễn ra trang trọng. Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 8 năm 2012 là dịp để các cấp học sinh trong cả nước tranh tài, nhằm thúc đẩy phong trào thể dục – thể thao học đường ngày càng lớn mạnh, giúp học sinh phát triển toàn diện về trí lực và thể lực, theo gương Bác Hồ vĩ đại, "khỏe để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc".

Tham dự vòng chung kết hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 8 năm 2012 tại Thành phố Cần Thơ có 6.592 vận động viên đến từ 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Các VĐV tranh tài ở 19 môn với 322 nội dung thi đấu.Thay mặt hơn 6.500 vận động viên và hơn 1.000 trọng tài tham gia hội khỏe phù đổng toàn quốc lần này tại TP Cần Thơ, vận động viên Phạm Thanh Đạt và trọng tài Võ Hữu Lý đã tuyên thệ trước buổi lễ.

Lễ khai mạc đã diễn ra sôi động với nhiều tiết mục văn nghệ, đồng diễn mang đặc trưng vùng ĐBSCL của hơn 2.000 học sinh, diễn viên tham gia. Đây là chương trình được dàn dựng công phu giới thiệu khái quát phần nào phong trào rèn luyện thể chất mạnh mẽ ở các trường học trên cả nước cũng như một hình ảnh Cần Thơ- thành phố ven sông đầy tiềm năng và mến khách.

Trước đó, từ ngày 26-7, Hội khỏe phù đổng toàn quốc lần thứ 8 đã lần lượt diễn ra các môn thi đấu như karatedo, vật tự do, bóng đá nam, cầu lông, bi sắt, bắn nỏ, đẩy gậy… Tính đến ngày 6-8, đoàn VĐV của TPHCM đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 20 HCV, 19 HCB, 14 HCĐ; đoàn Hà Nội đứng thứ nhì với 17 HCV, 7 HCB, 16 HCĐ; đoàn tỉnh Điện Biên đứng thứ 3 với 15 HCV, 9 HCB, 14 HCĐ và đoàn chủ nhà Cần Thơ đứng ở vị trí thứ tư với 12 HCV, 7 HCB và 14 HCĐ.            

Ngày 7/8, vòng chung kết hội khỏe Phù Đổng tiếp tục bước vào ngày thi đấu thứ 13 với các môn: bóng rổ, bóng chuyền và cờ vua./.

Đăng Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *