Bên bờ hạnh phúc

Trong nỗ lực bảo tồn loài thiên nga mỏ đen vàng quý hiếm, từ nhiều năm nay, các nhà điểu cầm học ở Latvia đã tiến hành gắn nhãn đánh dấu vào cơ thể chúng để có thể theo dõi số lượng của loài vật này.

Ảnh minh họa

 

Trong 10 năm qua, nhà điểu cầm học Dmitrijs Boiko cùng các tình nguyện viên đã theo dõi và gắn nhãn cho thiên nga mỏ đen vàng sống trong vùng Renda của Latvia. Thời gian tốt nhất để thực hiện công việc này là cuối tháng 7 bởi đây là lúc thiên nga con chưa biết bay. Mỗi con thiên nga sẽ được gắn 1 vòng kim loại nhỏ có số riêng vào chân và dải băng màu xanh vào cổ. Chúng còn được đo đạc và cân trọng lượng cơ thể trước khi được thả về môi trường tự nhiên.
 

Theo Boiko, hoạt động này góp phần đáng kể vào việc tìm hiểu lộ trình di trú, vùng ngủ đông, khu vực làm tổ cũng như tỷ lệ tử vong và tuổi thọ của loài thiên nga mỏ đen vàng. Hiện số lượng của loài chim này phát triển rất tốt.
 

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *