Bên bờ hạnh phúc

Tại Thế vận hội mùa hè – Olympic 2012 đang diễn ra ở thủ đô Luân Đôn của nước Anh có một khu vực đặc biệt dành cho các vận động viên của môn chèo thuyền. Đến đây, họ có thể khóc hoặc hôn nhau bất kể có giành được huy chương hay không.


 

Khu vực mang tên “Kiss & Cry” này nằm bên cạnh lối vào dành cho thân nhân và bạn bè của các vận động viên thi đấu chèo thuyền. Tại đây, các vận động viên giành được huy chương có thể ăn mừng chiến thắng và chia sẻ niềm vui của mình. Đây cũng là nơi để các vận động viên thua cuộc nhận những lời an ủi và trút bớt nỗi buồn.
 

Khu vực đặc biệt này đã được thiết lập một cách không chính thức tại nhiều kỳ thế vận hội khác trước đây. Nó tượng trưng cho sự đối xử bình đẳng giữa các vận động viên khi họ nỗ lực hết mình cho mục tiêu giành chiến thắng, mang vinh dự về cho nước nhà.
 

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *