Bên bờ hạnh phúc

Đêm 25/7, tại thủ đô Washington, Bộ Nông nghiệp Mỹ cảnh báo thảm họa hạn hán trên khắp vùng Trung Tây của nước này có thể đẩy giá lương thực – thực phẩm tăng cao trong năm tới. Theo đó, các mặt hàng sữa, trứng và thịt sẽ tăng giá mạnh hơn mức lạm phát thông thường do chi phí chăn nuôi tăng vọt.

Bộ Nông nghiệp Mỹ ước tính giá cả sữa và trứng sẽ tăng từ 3 đến 4%, trong khi thịt bò có nguy cơ tăng giá đến 5% trong năm 2013. Hiện vựa bắp và đậu nành chính yếu của nước Mỹ ở vùng Trung Tây đang hứng chịu nạn hạn hán tồi tệ nhất kể từ năm 1956. Do đó, giá cả 2 mặt hàng này đã tăng vọt gần đây khiến thức ăn gia súc cũng tăng giá theo. Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết sức ép tăng giá lương thực – thực phẩm do tác động của thiên tai sẽ bắt đầu lộ rõ trong những tháng cuối năm nay. Đến nay đã có đến 1.369 hạt thuộc 31 bang của Mỹ được liệt vào danh sách cần được trợ cấp để đối phó với thảm họa hạn hán.

Phúc Châu
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *