Bên bờ hạnh phúc

Các nhà khoa học Mỹ vừa cho biết, bề mặt dải băng khổng lồ bao phủ Greenland – đảo băng lớn nhất hành tinh đã đột ngột tan chảy trên 1 vùng rộng lớn trong tháng này. Điều đó khiến giới khoa học rất bất ngờ và cũng có nhiều mối lo ngại.

Bức ảnh cho thấy sự khác nhau về diện tích mặt băng trên đảo Greenland

trong khoảng thời gian từ 08/07 (trái) đến ngày 12/07 (phải)

 

Ba vệ tinh của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA phát hiện, hầu như toàn bộ sông băng trên đảo Greenland đã bắt đầu tan chảy từ hôm 8/7 vừa qua. NASA cho biết, tổng diện tích của những vùng băng tan chảy tăng từ 40% lên 97% trong vòng 4 ngày, tức đến ngày 12/07.

Mặc dù băng trên đảo Greenland vẫn tan chảy vào mùa hè nhưng các nhà khoa học cho biết chưa từng nhìn thấy phạm vi băng tan chảy lớn như thế trong hơn 30 năm quan sát.

Ngay cả băng gần đỉnh ngọn núi cao 3.200m ở khu vực miền Trung của đảo cũng bắt đầu tan chảy và điều này diễn ra lần đầu tiên trong 120 năm qua.

Minh Thanh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *