Bên bờ hạnh phúc
Tổng cục Thống kê cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2012 giảm 0,29% so với tháng trước, tăng 2,22% so với tháng 12/2011 và so với tháng 7/2011 tăng 5,35%.
 

 

 

Trong “rổ hàng hóa” tính CPI có 4/11 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm, gồm nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,93%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,47%, bưu chính viễn thông giảm 0,08%; nhóm giao thông giảm mạnh nhất với 2,71% so tháng trước, nguyên nhân một phần cũng do xăng dầu trong tháng có biến động giảm.

 

 

Giá gas tiếp tục được điều chỉnh giảm theo giá gas thế giới với mức giảm 8,39%. Các mặt hàng lương thực, thực phẩm do nguồn cung khá dồi dào nên chỉ số giá nhóm hàng này tiếp tục giảm.

TS. Lê Đình Ân, nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế – Xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhận xét, một trong những nguyên nhân khiến CPI giảm 2 tháng liên tiếp là do nhu cầu trong nước giảm, sức mua yếu cùng với tín dụng tăng thấp (6 tháng chỉ tăng khoảng 0,76%).

Trước đó, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã công bố CPI tháng 7 với mức giảm lần lượt là 0,29% và 0,57%.

 

 Theo VGP News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *