Bên bờ hạnh phúc

Theo ngành BHXH tỉnh Vĩnh Long, 6 tháng đầu năm, quỹ khám chữa bệnh BHYT của tỉnh tiếp tục âm so với quỹ khám chữa bệnh được chi.

 

Tính đến cuối tháng 6, toàn tỉnh có trên 557.000 người có thẻ BHYT còn hạn sử dụng, chiếm trên 55% dân số tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, ngành Bảo hiểm đã chi khám chữa bệnh cho trên 1,2 triệu lượt người, với tổng số tiền hơn 149 tỷ đồng, vượt hơn 23 tỷ đồng so với quỹ khám chữa bệnh được chi. Trong đó, thanh toán đa tuyến trên 53 tỷ đồng, chiếm hơn 42% tổng quỹ khám chữa bệnh.

Nguyên nhân là do độ bao phủ BHYT toàn tỉnh thấp, Luật BHYT không ràng buộc yếu tố cộng đồng khi tham gia BHYT nên đối tượng tham gia BHYT tự nguyện đa số là người mắc bệnh nặng, bệnh mãn tính và nguy cơ mắc bệnh cao.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *