Bên bờ hạnh phúc
Theo TTXVN ngày 19-7, vệ tinh F-1 do phòng Nghiên cứu không gian FSpace, Đại học FPT nghiên cứu chế tạo sẽ được đưa lên vũ trụ vào 9 giờ 6 phút ngày 21-7. 
 
Mô hình vệ tinh F-1 khi ở trên quỹ đạo. (Đồ họa: FSpace)
 

 

Hiện vệ tinh F-1 đã được đưa lên tàu vận tải HTV-3 bằng tên lửa đẩy HII-B từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima (Nhật). Buổi phóng được truyền hình trực tiếp trên Internet qua trang web của NASA.

Dự kiến sáu ngày sau khi phóng, tàu HTV-3 sẽ tiếp cận và lắp ghép với trạm ISS. Tới khoảng tháng 9, vệ tinh F-1 được thả ra khỏi trạm ISS để bắt đầu nhiệm vụ của mình.

Sự kiện F-1 được phóng lên vũ trụ sẽ ghi thêm một dấu mốc cho ngành khoa học và công nghiệp vũ trụ của Việt Nam, góp phần ứng dụng những thành tựu công nghệ vũ trụ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và an ninh quốc phòng.

Vệ tinh F-1 có kích thước 10 x 10 x 10 cm và nặng 1 kg. Vệ tinh do nhóm FSpace bắt tay vào nghiên cứu và chế tạo từ cuối năm 2008 với mục tiêu phát tín hiệu về trạm điều khiển mặt đất, chụp được ảnh độ phân giải thấp (640 x 480) của Trái đất.

Theo PLTPHCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *