Bên bờ hạnh phúc

Chiều ngày 18/7, tại trụ sở Bưu Điện thành phố Hà Nội, Bộ Thông tin Truyền thông, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam – Lào: Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2012”.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Trưởng ban đối ngoại Trung ương và đồng chí Nguyễn Thành Hưng- Thứ trưởng Bộ TT-TT ký phát hành đặc biệt bộ Tem

 

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng; Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam Đỗ Ngọc Bình; đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, Hội tem Việt Nam, cùng các đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, đại biểu lưu học sinh Lào hiện đang theo học tại Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông…

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng khẳng định, việc phát hành bộ tem bưu chính “Tem phát hành chung Việt Nam – Lào: Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2012” là một trong những hoạt động thiết thực của Ngành Thông tin và Truyền thông, góp phần củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp sẵn có, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân hai nước, thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ ngoại giao và ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Nam và Lào. Đây là bộ tem đẹp về hình thức, sâu sắc về nội dung, biểu đạt về ý tưởng và cùng được phát hành theo nghi thức đặc biệt tại thủ đô Hà Nội và thủ đô Viên Chăn (Lào) vào ngày 18/7.

Bộ tem được phát hành hoà chung không khí của các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác (18/7/1977- 18/7/2012), kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962-5/9/2012) và hưởng ứng “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2012”.

Ngoài ra, đây còn là một trong những hoạt động của đề án “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2012” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm thể hiện sâu đậm mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Để cho ra đời bộ tem này, các hoạ sỹ của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam đã phối hợp với hoạ sỹ của Bưu chính Lào thể hiện nhiều ý tưởng thiết kế khác nhau cho bộ tem, để trình duyệt các cấp. Cuối cùng, bộ tem do hoạ sỹ Võ Lương Nhi (hoạ sỹ Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam) thể hiện đã được lựa chọn.

Hai mẫu tem được phát hành ngày 18/7

 

 

Bộ Tem được thiết kế bằng bút pháp hội họa đặc trưng gồm hai mẫu, khuôn khổ 46×31 (mm), giá mặt 2000VND và 12000VND. Mẫu thứ nhất thể hiện hình ảnh lãnh tụ kính yêu của hai nước: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, người đã có công lớn và khởi nguồn xây dựng mối quan hệ đặc biệt, trên nền quốc kỳ hai nước.

Mẫu thứ hai là kiến trúc đặc trưng của hai nước: Chùa Một Cột và Thạt Luông, trên nền quốc hoa – hoa sen và hoa đại, thể hiện mối quan hệ keo sơn và lâu đời giữa nhân dân hai nước, luôn luôn được gìn giữ, vun đắp, đã và đang đơm hoa kết trái. Từ mẫu tem này, hai nước sẽ cùng sử dụng hình ảnh mẫu thiết kế chung trên tem của nước mình, chỉ thay đổi nội dung quốc hiệu, ngôn ngữ thể hiện trên tem.

Trước đây, Việt Nam đã phát hành 5 bộ tem liên quan đến Lào gồm: “Hội nghị cấp cao Lào – Campuchia- Việt Nam”, 2 mẫu phát hành năm 1982; “Việt – Lào – Campuchia đoàn kết, hữu nghị”, 2 mẫu, phát hành năm 1984; “Kỷ niệm 10 năm quốc khánh Lào”, 2 mẫu phát hành năm 1985; “Kỷ niệm 25 năm Hiệp ước Hợp tác hữu nghị và 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào”, 1 mẫu phát hành năm 2002 và “Tem phát hành chung ASEAN” 10 mẫu, phát hành năm 2007.

Theo kế hoạch 1,1 triệu bộ tem này sẽ được in và cung ứng trên mạng lưới Bưu chính Việt Nam. Bên cạnh đó, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam cũng hỗ trợ trong việc in 200 nghìn mẫu tem cho Bưu chính Lào. 

Theo VnMedia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *