Bên bờ hạnh phúc

Trước những diễn biến phức tạp của bệnh tay chân miệng, ngày 16/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai dự án “Ứng phó khẩn cấp bệnh tay chân miệng” năm 2012 do Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế tài trợ. Ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

 

 

Dự án “Ứng phó khẩn cấp bệnh tay chân miệng” được triển khai từ tháng 6 đến tháng 12 năm nay tại 35 xã, thị trấn của huyện Long Hồ và Vũng Liêm. Đây là hai địa phương có số ca mắc bệnh tay chân miệng cao nhất tỉnh. Mục tiêu của dự án nhằm góp phần làm giảm tỷ lệ mắc, tử vong và lây lan bệnh tay chân miệng trong cộng đồng; nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về bệnh tay chân miệng thông qua hoạt động giáo dục sức khỏe, hướng dẫn thực hành vệ sinh tại cộng đồng và nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó khẩn cấp dịch bệnh tay chân miệng cho cán bộ, hội viên chữ thập đỏ các cấp.

Theo đó, Ban quản lý dự án sẽ chọn và tập huấn kỹ năng truyền thông phòng tránh bệnh tay chân miệng cho 350 tình nguyện viên; tổ chức mít-tinh, tuyên truyền, phát tờ rơi, xà phòng cho người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi, người nuôi dạy trẻ tập trung tại các điểm ngoài công lập và người dân trong cộng đồng của 2 huyện triển khai dự án. Tổng kinh phí thực hiện dự án trên 550 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế tài trợ.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Ban Quản lý dự án cần thực hiện đúng nội dung hướng dẫn của dự án, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan và hội đoàn thể đẩy mạnh truyền thông lồng ghép về mục tiêu, ý nghĩa dự án cho dân; trong đó chú trọng các xã điểm xây dựng nông thôn mới./.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *