Bên bờ hạnh phúc

Ngày 16/7, UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Ông Đỗ Hoàng Huynh, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy– Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị.

 

6 tháng qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện kết luận số 57 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 07 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa IX về “ Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; về công tác dân tộc, tôn giáo”. Đẩy mạnh thực hiện việc “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; tuyên truyền về biển đảo và kỷ niệm các ngày lễ lớn được 6.440 cuộc, với 354.066 lượt người dự. Đặc biệt MTTQ các cấp phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận tổ chức 134 cuộc triển khai quán triệt nghị quyết số 12, hội nghị lần thứ 4, BCHTW Đảng khóa XI về “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho 5.500 người dự.

Ngoài ra MTTQ các cấp còn phối hợp với Ban chỉ đạo cuộc vận động xây dựng nông thôn mới thực hiện tốt cuộc vận động “Chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Kết quả có 233.103 hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa; trên 700 khu dân cư, 47 xã phường đạt văn hóa theo tiêu chí mới.

Trong đợt cao điểm vận động Quỹ Vì người nghèo, các tổ chức, đơn vị và cá nhân đăng ký đóng góp gần 26 tỷ, đến nay quỹ đã thu được trên 18 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, tỉnh đã giúp cho trên 3.500 hộ thoát nghèo, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh xuống còn 6,93%.

Tường Thụy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *