Bên bờ hạnh phúc

Một nhóm các nhà khoa học Nam Phi vừa cho biết đã phát hiện một bộ xương gần như nguyên vẹn của vượn người phương Nam, được coi là có họ hàng gần nhất với tổ tiên loài người.

Theo nhà cổ sinh vật Lee Berger làm việc tại trường Đại học Witwatersrand, bộ xương được tìm thấy ở khu khảo cổ có tên “Cái nôi của loài Người”, phía Nam thành phố Johannesburg và được xem là bộ xương nguyên vẹn nhất của tổ tiên loài người được tìm thấy cho đến nay.

Bộ xương, được đặt tên là Karabo, thuộc về một con vượn người chưa trưởng thành, nằm trong độ tuổi từ 9 đến 13. Các mẫu vật tìm thấy trong tình trạng rất nguyên vẹn, bao gồm xương hàm, các bộ phận quan trọng như xương đùi, xương sườn, đốt sống, cùng một số xương chi khác.

Karabo được phát hiện trong tình trạng bị chôn vùi và được xác định có niên đại khoảng 2 triệu năm.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *