Bên bờ hạnh phúc
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED

Đêm qua (11/07), giờ Việt Nam, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED cho biết vẫn chưa sẵn sàng tiến hành một đợt mua tài sản mới đồng thời khẳng định FED chỉ hành động khi nền kinh tế bộc lộ thêm dấu hiệu yếu kém.

Biên bản cuộc họp chính sách tháng 6 vừa qua được FED công bố cho thấy, chỉ một vài thành viên trong số 12 quan chức của ngân hàng này cho rằng tiếp tục kích thích kinh tế là cần thiết để đem lại tốc độ tăng trưởng việc làm như mong muốn và đảm bảo lạm phát nằm trong mục tiêu của Ủy ban Thị trường mở Liên bang.

Trong khi đó, theo một số thành viên khác thì các biện pháp kích thích chỉ cần thiết nếu nền kinh tế mất động lực phục hồi hoặc lạm phát duy trì dưới mức mục tiêu trong một thời gian dài.

Sau khi thông tin trên được công bố, các chỉ số chứng khoán Mỹ chỉ giảm nhẹ từ 0,1 – 0,5% khi giới đầu tư phân tích biên bản cuộc họp của FED và cho rằng sẽ sớm có gói kích thích kinh tế mới.

Minh Thái
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *