Bên bờ hạnh phúc
Những ngôi nhà bỏ hoang như thế này sẽ bị đóng cửa hoặc phá hủy để tránh việc bị các băng đảng tội phạm chiếm giữ. Ảnh minh họa

Sở cảnh sát thành phố Chicago của Mỹ vừa quyết định đóng cửa và phá hủy những ngôi nhà bị bỏ hoang trong nỗ lực kéo giảm tỷ lệ tội phạm luôn ở mức cao ở thành phố này.

Theo đó, cảnh sát Chicago sẽ tiến hành kiểm tra các ngôi nhà bị bỏ hoang trong một thời gian dài. Nếu phát hiện ngôi nhà nào bị các băng đảng tội phạm chiếm giữ thì chính quyền thành phố sẽ cho đóng cửa hoặc thậm chí phá hủy nó.

Theo một số liệu thống kê, hiện Chicago có hơn 15.000 ngôi nhà bị bỏ hoang. Những ngôi nhà này chủ yếu nằm rải rác ở các khu vực phía tây và nam của thành phố, nơi có tỷ lệ tội phạm rất cao.

Trong khi đó, nhiều cư dân Chicago cho rằng, họ không chắc biện pháp mới này có thể giúp làm giảm tỷ lệ tội phạm. Theo họ, phát triển kinh tế và một nền giáo dục tốt hơn mới là những biện pháp phòng chống tội phạm có hiệu quả.

Thu Thủy
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *