Bên bờ hạnh phúc
Một hệ thống tên lửa đất đối không ở phía Đông Luân Đôn

Hôm qua (10/07), tòa án tối cao ở Luân Đôn, Anh đã bác đơn kiện của một nhóm người sống gần địa điểm diễn ra Olympic Luân Đôn 2012 phản đối kế hoạch triển khai các tên lửa đất đối không trên nóc của toà nhà nơi họ đang sinh sống trong suốt thời gian diễn ra sự kiện thể thao này.

Người dân sống tại một tòa nhà cao 15 tầng ở vùng Leytonstone, phía đông Luân Đôn đã đưa đơn lên tòa án tối cao ở Luân Đôn để phản đối việc Bộ quốc phòng Anh có kế hoạch triển khai tên lửa trên nóc của tòa nhà này vì cho rằng, kế hoạch trên vi phạm các quyền riêng tư và cuộc sống hoà bình tại nhà của công dân.

Họ cũng cho rằng, việc đặt các tên lửa tại đây sẽ khiến tòa nhà có nguy cơ trở thành mục tiêu khủng bố.

Tuy nhiên, thẩm phán của toà án tối cao – ông Haddon-Cave cho biết, ông đồng tình với Bộ Quốc phòng rằng toà nhà cao tầng trên là địa điểm thích hợp để triển khai các tên lửa.

Toà nhà trên là một 1 trong 6 địa điểm được chọn để lắp đặt các tên lửa nhằm bảo đảm an ninh cho Olympic diễn ra từ 27/7 – 12/8 tới.

Hồng Anh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *