Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay 26/8, ông Hoàng Văn Năm quyền Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, dịch lợn tai xanh chưa có dấu hiệu chững lại và đang có nguy cơ lan rộng ra nhiều tỉnh thành. Cục Thú y chuẩn bị đưa 200.000 liều Vác-xin vào thử nghiệm chống dịch.

Ông Năm cho biết, hiện nay cả nước có 27 tỉnh là: Nghệ An, Cao Bằng, Sóc Trăng, Tiền Giang, Lào Cai, Long An, Bình Dương, Bạc Liêu, Quảng Nam, Đồng Nai, Bình Phước, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Hậu Giang, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau, Kon Tum và Đăk Nông có dịch tai xanh chưa qua 21 ngày.

Đáng lưu ý là dịch tai xanh trên lợn tại các tỉnh phát dịch đang có nhiều diễn biến rất phức tạp.

“Trước tình hình dịch lợn tai xanh bùng phát, Cục Thú y đang chuẩn bị đưa 200.000 liều Vác-xin vào tiêm thử nghiệm phòng chống bệnh tai xanh trên lợn. Đây là lô Vác-xin do Trung Quốc sản xuất và tặng Việt Nam trong công tác phòng chống dập dịch tai xanh trên lợn” – ông Năm cho biết thêm.

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *