Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua 25/8, Bộ Lao động – thương binh và xã hội ra thông báo về việc nghỉ làm việc ngày thứ sáu 3/9/2010 và làm việc bù vào thứ bảy 11/9/2010. Như vậy dịp 2/9 năm nay, công chức được nghỉ 4 ngày liên tiếp.

Nghỉ 4 ngày liên tiếp, công chức sẽ có điều kiện tổ chức kỳ nghỉ cùng gia đình (ảnh minh họa).

Thông báo nêu rõ vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2010, phần lớn cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội sẽ được nghỉ thứ năm (ngày 2/9), đi làm thứ sáu (ngày 3/9) và nghỉ thứ bảy, chủ nhật (ngày 4 và 5/9).

Để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức thuận lợi trong việc đi lại, nghỉ lễ với gia đình, tiết kiệm chi phí hành chính, nâng cao hiệu quả làm việc và góp phần giảm khó khăn giao thông, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được nghỉ làm việc ngày thứ sáu (3/9) và làm việc bù vào thứ bảy (11/9).

Như vậy, vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh tới, cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội sẽ được nghỉ liền thứ năm (ngày 2/9) và thứ sáu (3/9).

Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần không thực hiện việc hoán đổi ngày nghỉ theo thông báo này.

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *