Bên bờ hạnh phúc
Tình trạng thất nghiệp tại 34 quốc gia thành viên OECD vẫn ở mức cao. Ảnh minh họa

Hôm qua (10/07), Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD đã công bố nghiên cứu về Viễn cảnh việc làm cho biết tình trạng thất nghiệp tại 34 quốc gia thành viên của tổ chức này sẽ tiếp tục ở mức cao, ít nhất cho đến cuối năm 2013.

Theo nghiên cứu trên, từ nay đến cuối năm tới, sẽ vẫn còn 48 triệu người không có việc làm, chiếm 7,7%, tức gần với mức 7,9% lực lượng lao động ở các nước này trong tháng 5 vừa qua.

Tổng thư ký OECD – ông Angel Gurria cho rằng, đây sẽ là một tin xấu cho thị trường lao động tại các nước thuộc OECD. Tổ chức này cho rằng, các chính sách hiện nay nên tập trung vào việc giảm tỉ lệ thất nghiệp, đi kèm với việc kiểm soát ngân sách chặt chẽ hơn nữa.

Báo cáo của OECD còn cho biết, tại khu vực sử dụng đồng tiền chung Châu Âu Eurozone, tỉ lệ thất nghiệp trong năm 2012 sẽ là 11,1%. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay.

Hồng Anh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *