Bên bờ hạnh phúc

Ngày 6/7, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương 6 tháng cuối năm 2012. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Long và Đại tá Nguyễn Quốc Dũng, Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đến dự.

 

6  tháng qua, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vĩnh Long duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng công an bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh; tổ chức huấn luyện các đối tượng đúng và đủ nội dung, chương trình theo quy định; xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ về số lượng và đạt chất lượng; công tác tuyển quân, tuyển sinh luôn được chú trọng; công tác hậu cần, kỹ thuật luôn được đảm bảo tốt.

Tại hội nghị, đại tá Nguyễn Quốc Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu lực lượng vũ trang thành phố Vĩnh Long cần luôn nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, giữ vững ổn định địa bàn; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ; nâng cao chất lượng công tác tuyển quân; gắn công tác huấn luyện, diễn tập với giáo dục quốc phòng và bảo đảm chất lượng ngày càng cao. Ngoài ra cần tham mưu cho Thành ủy sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. /.

Thanh Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *