Bên bờ hạnh phúc

Ngày 27-6, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội thảo phát triển tổ hợp tác (THT) ở Việt Nam, nhằm điểm lại tình hình hoạt động, xu hướng phát triển của THT trong thời gian tới.

 

Theo thống kê, đến cuối năm 2011, cả nước có 369.000 THT, hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, tiểu thủ công nghiệp… THT là hình thức liên kết tuy đơn giản nhưng đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất của các hộ gia đình, cộng hưởng và phát huy tinh thần hợp tác, tận dụng nguồn lao động tại chỗ… Tuy nhiên, sự liên kết và ràng buộc giữa các thành viên THT còn thiếu ổn định, sản phẩm thường đơn điệu, trình độ quản lý và khả năng về vốn còn "mỏng".

Thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương sẽ tổng điều tra toàn diện và mang tính hệ thống về tình hình phát triển của THT, từ đó hoạch định chính sách cho sự phát triển nhanh, bền vững hơn đối với mô hình sản xuất này; gắn việc phát triển THT với mục tiêu xây dựng – phát triển nông thôn mới; tăng cường quản lý để hạn chế tồn tại và phát huy sức mạnh của THT…

Theo Anh Minh ( Hà nội mới )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *