Bên bờ hạnh phúc

Ngày 14/07, ông Nguyễn Văn Của, Giám đốc Sở LĐ – TB – XH tỉnh Vĩnh Long cùng chính quyền địa phương trực tiếp đến trao tặng 4 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Tường Lộc và xã Mỹ Thạnh Trung thuộc huyện Tam Bình.

Căn nhà thứ nhất được trao cho chị Nguyễn Thị Oanh, ngụ ấp Mỹ Phú 5, xã Tường Lộc thuộc diện gia đình có công cách mạng, hiện hoàn cảnh khó khăn chưa có nhà ở ổn định.

Căn nhà được xây dựng kiên cố, trị giá trên 35 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Long hỗ trợ 15 triệu đồng, Sở LĐ – TB – XH Vĩnh Long hổ trợ 10 triệu đồng, phần còn lại địa phương và gia đình đóng góp.

Căn nhà thứ hai được trao cho chị Bùi Thị Mười Một, ngụ ấp Mỹ Phú 5, xã Tường Lộc. Căn nhà trị giá 35 triệu đồng do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Long hổ trợ 15 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Căn nhà thứ ba được trao cho anh Nguyễn Văn Nghĩa, ngụ ấp Mỹ Phú 4, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình. Căn nhà xây dựng bán kiên cố thao quy cách khung cứng, nền cứng, mái cứng, diện tích rộng 34 met vuông, trị giá 15 triệu đồng, do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam hổ trợ.

Căn nhà thứ 4 được trao cho anh Nguyễn Văn Bé Sáu, ngụ ấp Mỹ Phú 5, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình. Căn nhà xây dựng bán kiên cố, khung cột bêtông, nền gạch tàu, mái lợp tôn, có trị giá 25 triệu đồng do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Long tài trợ 15 triệu đồng, phần còn lại do thân nhân gia đình đóng góp.

Cả 4 gia đình trên đều thuộc diện hộ nghèo, thiếu tư liệu sản xuất, cuộc sống rất khó khăn chỉ nhờ làm công thuê, mướn quanh năm. Tại lễ trao tặng nhà, Sở LĐ – TB – XH và địa phương tặng nhiều phần quà cho gia đình phục vụ trong sinh hoạt.

Lê Sáu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *