Bên bờ hạnh phúc

Thực hiện lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội, ngày 25/6 ông Nguyễn Thanh Bình và ông Lưu Thành Công, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã có buổi tiếp xúc với hơn 60 cử tri xã Thuận An và thị trấn Cái Vồn, huyện Bình Minh.

 

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, ông Lưu Thành Công đã báo cáo với cử tri khái quát kết quả của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13.  Quốc hội đã dành nhiều thời gian cho hoạt động lập pháp, xem xét, thông qua 13 dự án Luật, cho ý kiến về 6 dự án Luật khác.

Quốc hội đã thảo luận báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2011; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2012; phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010. Quốc hội cũng cho ý kiến về Đề án tổng thể tái cấu trúc nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, năng suất và năng lực cạnh tranh. Đồng thời, ban hành Nghị quyết về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Dịp này, cử tri nêu nhiều ý kiến, kiến nghị đến Quốc hội như: Việc chống tham nhũng thời gian qua còn chưa thật quyết liệt; tình trạng phá rừng ngày càng nghiêm trọng; tình trạng ô nhiễm môi trường đặc biệt là những doanh nghiệp xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường vẫn còn nhiều, ảnh hưởng đến đời sống của người dân; giá cả nông sản bấp bênh; phân bón giả vẫn còn tràn lan trên thị trường; thực trạng quản lý các cơ sở dịch vụ Internet còn lỏng lẻo dẫn đến nhiều học sinh bỏ học và nguy cơ gia tăng tệ nạn xã hội ở tuổi thiếu niên.

 Trường Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *