Bên bờ hạnh phúc

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gần đây, phong trào trồng màu ở tỉnh Vĩnh Long phát triển khá mạnh và mang lại thu nhập khá cho bà con nông dân.

 

Theo Sở NN-PTNT, từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh đã gieo trồng được hơn 28.700 ha màu, tăng hơn 2.500 ha so với cùng kỳ năm trước. Các loại màu được bà con nông dân gieo trồng nhiều gồm khoai lang, dưa hấu, bắp, đậu nành, hành lá, mè và rau cải các loại.

Nhờ được tập huấn kỹ thuật và áp dụng phương pháp canh tác tiên tiến IPM nên phần lớn diện tích màu thu hoạch đều cho năng suất cao. Riêng sản lượng màu vụ đông xuân đạt hơn 406.600 tấn, tăng trên 88.500 tấn so với vụ màu đông xuân trước.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *