Bên bờ hạnh phúc

Tỉnh Vĩnh Long hiện có 9 tuyến xe buýt với tổng chiều dài 347 km, trong đó có khoảng 8 km nằm trong phạm vi đô thị.

Một trạm xe buýt. Ảnh minh họa

Theo qui định của Bộ Giao thông – Vận tải thì khoảng cách các trạm xe buýt trong đô thị không được quá 700m và ngoài đô thị không quá 3.000m. Như vậy, với tổng chiều dài nói trên thì phải có 248 trạm, trong đó, ngoài đô thị là 226 trạm. Tuy nhiên, hiện tại, trên địa bàn tỉnh chỉ xây dựng được gần 20 trạm có nhà chờ.

Việc xây dựng các trạm xe buýt trên địa bàn tỉnh thời gian qua vừa không đạt tiêu chuẩn và thiếu đồng bộ, không tạo vẻ mỹ quan đô thị.

Cũng theo qui định của Bộ Giao thông – Vận tải thì điểm đầu và điểm cuối của tuyến xe buýt không nhất thiết phải là bến xe nhưng phải đảm bảo cho xe quay đầu, đỗ xe chờ hoạt động. Hiện tại, có một số điểm chưa đảm bảo cho xe đỗ và quay đầu.

Tấn Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *