Bên bờ hạnh phúc
Tình trạng hạn hán ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng của ngành trồng trọt

Theo hãng thông tấn Anh Reuters, Hàn Quốc đang hứng chịu một đợt hạn hán bất thường được đánh giá là tồi tệ nhất trong 1 thế kỷ qua.

Thông tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết tổng lượng mưa tích lũy ở thủ đô Seoul tính từ ngày 1/5 đến hôm qua (ngày 21/6) ở mức 10,6 mm. Con số này chiếm 6,1% so với lượng mưa trung bình của cùng kỳ năm ngoái là 173,9 mm. Lượng mưa này được ghi nhận là thấp nhất trong 104 năm qua.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm nay cho biết có 285 hồ chứa nước tại quốc gia này đang sắp cạn khô. Tình trạng hạn hán ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng của ngành trồng trọt, trong đó có tỏi, hành, khoai tây, khoai lang.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá cả nhiều mặt hàng ở Hàn Quốc gia tăng. Hiện giá tỏi tây đã tăng 72%, giá hành tăng 45% và giá khoai lang tăng 33% so với cùng thời điểm của năm trước.

Anh Dũng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *