Bên bờ hạnh phúc

 Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động đề án “Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”, đề án “Nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền vận động phát hiện, can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi và sơ sinh” và đề án “Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân” giai đoạn từ năm 2011 đến nay.

 

 

Thực hiện các đề án nâng cao chất lượng dân số, từ năm 2011 đến nay, ngành y tế đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép về đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh cho trên 1.700 lượt người; thực hiện sàng lọc trước sinh cho hơn 4.000 lượt thai phụ và sàng lọc sơ sinh cho hơn 4.300 trẻ. Riêng đề án “tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân” đã thu hút trên 2.900 người trong độ tuổi vị thành niên và thanh niên đến tham gia sinh hoạt tại 92 câu lạc bộ tư vấn tiền hôn nhân.

Trong các tháng cuối năm, Ban quản lý các đề án nâng cao chất lượng dân số tăng cường cung cấp thông tin, giáo dục, truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh, các biện pháp phát hiện và can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi và trẻ sơ sinh; phấn đấu 90% cán bộ, nhân viên y tế có thực hiện siêu âm và 75% nam nữ thanh niên đến đăng ký kết hôn được cung cấp các kiến thức về giới và hậu quả của mất cân bằng giới tính; 70% thai phụ thuộc nhóm có nguy cơ cao được sàng lọc trước sinh, 50% trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh và 90% số người trong độ tuổi từ 15 – 24 được tư vấn và khám lọc sức khỏe trước khi kết hôn./.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *