Bên bờ hạnh phúc

Chiều 20/6, đoàn khảo sát do ông Nguyễn Văn Sang, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Dân vận huyện ủy Long Hồ cùng đại diện các đoàn thể chính trị địa phương về công tác vận động quần chúng trong 6 tháng đầu năm.

 

Từ đầu năm đến nay, MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện đã triển khai 8.357 cuộc tuyên truyền, học tập quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước cho trên 182.000 lượt người dự; phát triển mới trên 5.400 đoàn viên, hội viên, nâng tổng số đoàn viên, hội viên lên trên 83.200 người, đạt 86,5% số người trong độ tuổi vào các tổ chức hội. MTTQ và các đoàn thể chính trị địa phương cũng đã tổ chức 89 cuộc tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội và HĐND 3 cấp với trên 7.250 lượt bà con cử tri. Trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, có 35.617/39.603 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 89,9% số hộ trong huyện; 91/117 ấp khóm và 6/15 xã, thị trấn đạt văn hóa; tất cả 117 ấp, khóm của huyện đều có tổ công tác dân vận hoạt động hiệu quả, với 93 tổ loại mạnh và 31 tổ loại khá.

Trong 6 tháng qua; huyện triển khai 1.123 cuộc tuyên truyền với trên 30.300 lượt người dự, qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và cơ quan đơn vị. Từ phong trào thi đua xây dựng điển hình “dân vận khéo”, đến nay, huyện Long Hồ có 294 tập thể và 3.075 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình “dân vận khéo” phát huy hiệu quả thiết thực như: vận động nhân dân đóng góp hơn 1,2 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, vận động quyên góp trên 830 triệu đồng gây quỹ hỗ trợ người nghèo…. Huyện cũng đang tiến hành sơ kết phong trào dân vận khéo ở cơ sở giai đoạn 2011-2012 và sẽ tổ chức hội nghị tuyên dương cấp huyện trong thời gian tới./.

Đăng Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *