Bên bờ hạnh phúc

           Ngày 19/6, Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức 2 đoàn khảo sát công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2012 tại huyện Trà Ôn và Bình Tân. Đoàn do đồng chí Đỗ Hoàng Huynh, ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại xã Thành Lợi huyện Bình Tân. Đồng chí Đỗ Văn Phớn, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Dân vận Trung ương tham gia cùng đoàn khảo sát.

 

 

          Hoạt động khảo sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy tập trung nắm tình hình, kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2012, trong đó tập trung vào việc tìm hiểu, tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị và Quyết định số 83 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về ban hành công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Long; kết quả thực hiện công văn 119 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tình hình thực hiện chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị khóa 8 về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở – nay là Pháp lệnh Dân chủ ở xã phường thị trấn và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các loại hình cơ quan, doanh nghiệp và công tác tổ chức bộ máy, hoạt động của khối dân vận cấp xã.

          Báo cáo của khối Dân vận xã Thành Lợi cho biết trong 6 tháng đầu năm, ban dân vận, mặt trận, các đoàn thể và hội trên địa bàn đã kịp thời triển khai quán triệt các Chỉ thị, Quyết định của Trung ương, tỉnh và huyện về công tác vận động quần chúng; các thành viên của khối dân vận xã đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy triển khai các chỉ thị nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước ra nhân dân góp phần tích cực hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm của Đảng ủy về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.  

           Minh Trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *