Bên bờ hạnh phúc

Hồi 10 giờ 18/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Đường đi của cơn bão số 2

 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5 – 10 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 19/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 400km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20km. Đến 10 giờ ngày 20/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,0 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 110 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25 km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Theo TTKTTW

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *