Bên bờ hạnh phúc

Loài chim Manakin cánh gậy sống trong rừng nhiệt đới ở Colombia và Ecuador nổi tiếng với khả năng tạo ra âm thanh bằng đôi cánh. Mới đây, các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện những bí ẩn thú vị về đôi cánh độc đáo của loài chim này.

Sử dụng phương pháp chụp cắt lớp cánh chim Manakin, các nhà khoa học thuộc Đại học Cornell của Mỹ đã phát hiện, xương cánh của loài chim này lớn và không rỗng như hầu hết các loài chim khác. Ngoài cấu trúc xương, chim Manakin còn đập cánh vào nhau với vận tốc hơn 100 lần/giây. Chính những điều này đã giúp chúng tạo ra những âm thanh du dương giống như tiếng đàn vĩ cầm.

Chim Manakin là loài đầu tiên được biết đến sử dụng công cụ cơ học để tạo ra bản tình ca thu hút bạn tình.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *