Bên bờ hạnh phúc

 Mặc dù mới đầu mùa mưa nhưng tình hình bệnh sốt xuất huyết trong tỉnh Vĩnh Long đã diễn biến phức tạp, số ca mắc bệnh liên tục tăng.

 

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện gần 550 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng hơn 74% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các trường hợp bệnh nặng và diễn tiến bệnh phức tạp chiếm tỷ lệ rất cao.

Xác định tầm quan trọng trong công tác phòng bệnh sốt xuất huyết, ngành y tế Vĩnh Long đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp như tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng và phun hoá chất diện rộng tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch cao, nhằm kéo giảm mật độ muỗi, lăng quăng trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền trong cộng đồng để người dân ý thức phòng chống căn bệnh nguy hiểm này./.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *