Bên bờ hạnh phúc

Nhiều năm qua, tỉnh Vĩnh Long đã tập trung đầu tư cho lĩnh vực xã hội. Theo đó, chỉ số phát triển con người gọi tắt là HDI (Human Development Index), Vĩnh Long đạt 0,695, ngang bằng với chỉ số HDI cả nước, đứng thứ 13 trong 63 tỉnh, thành trong cả nước và đứng đầu các tỉnh ĐBSCL (chỉ số vùng ĐBSCL là 0,669).

 

Giá trị của chỉ số HDI dao động trong phạm vi từ 0,000 đến 1,000. Trên cơ sở này được chia ra làm 3 nhóm: nhóm HDI thấp có giá trị từ 0,000 đến 0,499; nhóm HDI trung bình có giá trị từ 0,500 đến 0,799; nhóm HDI cao có giá trị từ 0,800 đến 1,000.

Đây là chỉ số so sánh, định lượng về mức thu nhập, tỷ lệ biết chữ, tuổi thọ và là thước đo tổng quát về phát triển con người. Chỉ số HDI phản ánh theo 3 tiêu chí sau: tuổi thọ, kiến thức của người dân, mức sống của người dân.

Theo Nguyễn Sơn ( VLO)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *