Bên bờ hạnh phúc

Bộ NN&PTNT dự báo, xuất khẩu gạo năm nay sẽ đạt hơn 6,2 triệu tấn, tăng gần 0,8 triệu tấn so với dự báo trước đó.

 

Theo thống kê, lượng gạo xuất khẩu 5 tháng đầu năm đạt gần 3 triệu tấn với kim ngạch khoảng 1,4 tỷ USD. Lượng lúa gạo xuất khẩu dự báo sẽ tăng do nhu cầu nhập khẩu gạo Việt Nam của các nước như Trung Quốc, Malaysia, Bờ Biển Ngà, Senegal tăng nhiều so với năm trước. Nhu cầu nhập gạo Việt Nam của Trung Quốc tăng mạnh, gấp 4,4 lần về lượng và gần 4 lần về giá trị so với cùng kỳ năm trước và trở thành thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Tiếp đó, Malaysia đã vượt qua Indonesia và trở thành thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam lớn thứ hai với mức tăng xấp xỉ 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Đào Huyền ( Hà nội mới )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *