Bên bờ hạnh phúc

 Nhằm bảo vệ và phát huy hiệu quả khu lưu niệm cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng trong đời sống tinh thần xã hội, tại xã Long Phước, huyện Long Hồ, ngày 10/6 Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch đã trao bằng công nhận di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia cho Khu lưu niệm cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng.

 

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên BCH trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; đồng chí Phạm Văn Lực, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Diệp, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Trước khi vào buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Long đã đến viếng và thắp hương bên bàn thờ của thân sinh cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng tại nhà từ đường của gia đình cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng.

Quần thể di tích Khu lưu niệm cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng bao gồm 2 khu vực. Khu lưu niệm hiện là nhà từ đường thờ thân sinh của cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng. Nơi đây đồng chí Phạm Hùng sinh ra, lớn lên để lại nhiều dấu ấn, nhiều câu chuyện cảm động, sâu sắc đầy tính nhân văn về tình cảm gia đình – quê hương lúc sinh thời.

Riêng Khu tưởng niệm cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng được xây dựng từ năm 2000 và khánh thành vào năm 2004 trên tổng diện tích gần 31.500 m2 , bao gồm cổng tam quan, nhà lễ tân, nhà tưởng niệm, nhà trưng bày, phòng chiếu phim. Ngoài ra, trong khu tưởng niệm còn có 3 hạng mục ngoài trời được phục chế gồm: phòng biệt giam đồng chí Phạm Hùng tại Côn Đảo, ngôi nhà làm việc của đồng chí Phạm Hùng tại căn cứ Trung ương cục Miền Nam, ngôi nhà dùng làm nơi ở và làm việc của đồng chí Phạm Hùng tại số 72 đường Phan Đình Phùng – quận Ba Đình – Hà Nội.

Trong nhiều năm qua, Khu lưu niệm cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng là điểm đến của người dân và khách tham quan trong và ngoài nước. Đây cũng là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, nơi tổ chức nhiều hoạt động văn – thể – mỹ của người dân địa phương.

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch đã trao bằng công nhận Di tích Lịch sử – văn hóa cấp quốc gia Khu lưu niệm cố chủ tịch HĐBT Phạm Hùng cho đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Vĩnh Long./.

Anh Kiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *