Bên bờ hạnh phúc

Tà áo dài cách tân của Việt Nam dường như tôn thêm vẻ đẹp quý phái của công nương Mary.
 

Trong sự kiện kỷ niệm 40 năm thành lập Tổ chức Bảo vệ cuộc sống hoang dã do Hoàng gia Đan Mạch tổ chức vào cuối tháng 5 vừa qua, công nương Mary của Đan Mạch đã khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện trong tà áo dài Việt Nam. 

Công nương Đan Mạch gây bất ngờ khi xuất hiện trong tà áo dài cách tân của Việt Nam.

Bộ áo dài cô mặc là loại áo dài hở cổ cách tân, được thiết kế tại miền Nam việt nam từ cuối thập kỷ 1950. Chiếc áo có màu sắc rực rỡ với điểm nhấn là các họa tiết hoa hồng.  

Tạp chí Hello đã khen ngợi công nương Đan Mạch "rạng rỡ và nổi bật giữa giữa gia đình Hoàng gia trong tà áo dài được trang trí các họa tiết quý phái”. 

Tuy vậy, một số tờ báo không nhận ra tà áo dài của Việt Nam nên đã mô tả bộ trang phục như một phong cách thời trang mới mẻ của công nương.

Được biết, trong tháng 12/2011, chồng của công nương Mary là thái tử Frederick André Henrik Christian đã sang thăm Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đan Mạch. Có thể bộ áo dài là món quà mà thái tử Đan Mạch tặng cho hôn thê của mình sau chuyến đi này.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *