Bên bờ hạnh phúc

Từ 14 giờ chiều nay (7-6), giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm từ 650 đồng đến 800 đồng/lít (kg). Đây là đợt giảm giá lớn nhất từ đầu năm đến nay.

 

Cục trưởng Cục Quản lý Giá – Bộ Tài chính Nguyễn Tiến Thoả vừa ký quyết định số 239 về việc giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Theo đó, từ 14 giờ chiều nay (7-6), tất cả các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm giá. Cụ thể, xăng A92 giảm 800 đồng/lít, dầu hoả và dầu diesel giảm 700 đồng/lít, dầu mazút giảm 650 đồng/kg. 

Như vậy, xăng A92 sẽ có giá bán mới là 21.900 đồng/lít, dầu diesel có giá bán 20.500 đồng/lít, dầu hoả là 20.400 đồng/lít và dầu mazút là 18.250 đồng/kg. 

Đây là đợt giảm giá xăng dầu thứ 3 trong năm 2012 và là đợt giảm giá mạnh nhất từ trước đến nay do giá xăng dầu thế giới đã liên tục giảm sâu từ hơn một tháng qua. 

Trước đó, giá xăng A92 trong nước đã giảm tổng cộng 1.100 đồng/lít trong hai đợt giảm giá ngày 9 và 23-5. Cũng tính từ đầu năm đến nay, giá bán lẻ xăng dầu đã có hai đợt tăng giá trong các ngày 7-3 và 20-4 với mức tăng tổng cộng đối với xăng A92 là 3.000 đồng/lít. 

Dù đã giảm tổng cộng 1.900 đồng mỗi lít từ đầu năm song giá xăng vẫn cao hơn thời chưa tăng giá cùng kỳ là 1.100 đồng/lít. Trong khi đó, giá xăng A92 nhập nhập khẩu hiện nay thấp hơn tháng 1-2012 (tức là thời điểm chưa tăng giá) khoảng 15USD/thùng song giá bán lẻ sau khi giảm giá 800 đồng/lít vẫn còn cao hơn hồi tháng 1 là 1.100 đ/lít. 

Nói cách khác, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vẫn đang có lãi khá lớn trong khi người tiêu dùng vẫn phải chịu giá xăng dầu cao. Lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu tiết lộ: Do đã có lãi khá nên hiện thị trường xăng dầu đang có cuộc chạy đua tăng chiết khấu cho đại lý giữa các doanh nghiệp để cạnh tranh tiêu thụ hàng.

Theo NLĐO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *